www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khi người dân tham gia truy bắt tội phạm ...

Sáng ngày 10/10/2016, tại chương trình chào cờ, đọc báo đầu tuần, UBND xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho tập thể Công an xã và 03 quần chúng nhân dân là Nguyễn Đức Sỹ (thôn 1), Châu Văn Dũng (thôn 3) và Huỳnh Đức Thiên (thôn 6) trong việc tham gia truy bắt tội phạm trộm cắp qua địa bàn xã Tiên Sơn.

     Trước đó, vào khoảng 16 giờ 00 ngày 01/10/2016, đồng chí Nguyễn Vịnh Liêm (công an xã) sau khi nghe thông tin từ quần chúng nhân dân phát hiện 01 đối tượng lạ mặt có nghi vấn đang vận chuyển 02 canh lớn đựng chất lỏng bằng xe máy đi từ xã Bình Lâm về hướng xã Tiên Sơn.

    Đồng chí Nguyễn Vịnh Liêm đã triển khai tổ chức lực lượng theo dõi, chốt chặn; khi bám sát đối tượng từ thôn 3 đi về hướng thôn 1 xã Tiên Sơn, đối tượng có nhiều điểm khả nghi nên  đã triển khai lực lượng vây bắt. Trong thời gian vây bắt đối tượng từ cầu Vực Lát- đồng Cào thôn 1, xã Tiên Sơn được sự hỗ trợ đắc lực của nhân dân tại địa bàn, mà đặc biệt là 03 quần chúng nhân dân đã nêu tên ở trên đã phối hợp lực lượng công an xã bắt được đối tượng.  

 Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn tặng giấy khen và tuyên dương các tập thể, cá nhân.

  Qua đấu tranh khai thác: đối tượng khai tên là Nguyễn Như Công thường trú tại thôn 6, xã Tiên Cảnh, là đối tượng nghiện ma túy. Tang vật thu được là 02 canh ( 30 lít) dầu Lạc được đối tượng khai trộm ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình. 

      Công an xã Tiên Sơn đã  hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển Công an huyện Tiên Phước thụ lý, giải quyết và đưa đối tượng Nguyễn Như Công đi cai nghiện tập trung; đồng thời đã lập thủ tục thông báo để tìm chủ sở hữu của tang vật vi phạm kể trên theo Luật định.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều tình trạng mất cắp, lừa đảo; chủ yếu đối tượng nhằm vào ban đêm và những nhà neo đơn, cả nhà đi làm vắng.Tại buổi tuyên dương, bà Nguyễn Thị Hoa- Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn biểu dương thành tích của các cá nhân trong việc tham gia phòng chống tội phạm; đồng thời yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, lực lượng Công an xã cần phát huy hơn nữa trong vai trò nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân tham gia góp sức cùng lực lượng Công an đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Cẩm Hương - UBND Tiên Sơn