www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chuyển biến từ kinh tế vườn, trang trại, du lịch sinh thái ở Tiên Phước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa dẫn đầu đoàn công tác đi thực địa kiểm tra và làm việc với huyện Tiên Phước về mô hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái.

Đầu năm 2017, huyện Tiên Phước xây dựng Đề án 548 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang tính đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025. Sau 8 tháng triển khai, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều mô hình cải tạo, chỉnh trang vườn theo hướng xanh - sạch - đẹp thu hút du khách thập phương như: làng cổ Lộc Yên, Lò Thung, thác Ồ Ồ, các cơ sở chế biến trầm hương, nhà vườn tại Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Hiệp… Sau khi triển khai Đề án 548 đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký, thu hút trên 300 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Có 18 hợp tác xã thành lập để hỗ trợ, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ vậy, hiện tổng thu ngân sách nhà nước huyện đạt 318 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao Đề án 548 của huyện Tiên Phước và cho đây là hướng đi mới, lâu dài, hiệu quả nhằm khai thác toàn diện kinh tế vườn, nâng cao giá trị, nâng cao chất lượng và liên kết vườn, liên kết trang trại để hình thành vùng sản xuất tập trung cây ăn quả đặc sản. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý các ngành ở tỉnh cần xem xét cơ chế phù hợp hỗ trợ tạo điều kiện để đề án sớm hoàn thiện như: rà soát quy hoạch chăn nuôi tập trung theo quy hoạch nông thôn mới; vận dụng các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh thu hút các doanh nghiệp hợp tác đầu tư giống, vật tư, công nghệ và bao tiêu sản phẩm; xây dựng và nhân điển hình mô hình liên kết "4 nhà".

Riêng huyện Tiên Phước cần đột phá tiếp cận thị trường để giải quyết đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư trang thiết bị, máy móc sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm để tăng giá trị sản phẩm hàng hóa; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tiêu Tiên Phước, lòn bon, thanh trà...

                                                      Viết Tuyên - Báo Quảng Nam