www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI

Ngày 5.8.2015, Đảng bộ huyện Tiên Phước tổ chức đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và 293 đại biểu đại diện cho trên 1.950 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng dự đại hội.

 Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ qua, quân và dân huyện Tiên Phước đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết thực hiện một cách đồng bộ và thu nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 43,82% xuống 30,54%. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng tương ứng từ 24% lên 44%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,57% (năm 2010) xuống 13,02% (năm 2014).

Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được triển khai xây dựng như sân vận động, kè chống sạt lở sông Tiên, cải tạo cầu ngầm Sông Tiên, nâng cấp các tuyến nội thị, đường tránh lũ, đường tránh và cầu Nam Quảng Nam, Trung tâm văn hóa huyện...Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn này gần 600 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với giai đoạn 2005 - 2009. 

 5 năm qua, Tiên Phước xây dựng ban hành các đề án, nghị quyết với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chú trọng phát triển các cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, giá trị thu được từ kinh tế vườn tăng từ 28 tỷ đồng năm 2010 lên 65 tỷ đồng năm 2014. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt tăng từ 30 triệu đồng năm 2010 lên 43 triệu đồng năm 2014. Văn hoá- xã hội được tập trung chăm lo toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày càng đi vào thực chất.

Công tác lao động thương binh xã hội được quan tâm đúng mức. Hầu hết gia đình chính sách có mức thu nhập bằng và cao hơn thu nhập bình quân cộng đồng dân cư. Về giáo dục, Tiên Phước là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh hoàn thành phố cập mầm non trẻ 5 tuổi... Số TCCSĐ trong sạch vững mạnh tăng hằng năm từ 68,63% 2010 lên 77,36% hiện nay, không có chi, đảng bộ yếu kém. Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay với Tiên Phước vẫn là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định nên người dân còn nhiều lo lắng đầu ra cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Nhiệm kỳ đến, Tiên Phước tập trung xây dựng chương trình phát triển huyện Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn – kinh tế trang trại của tỉnh. Huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025 là huyện nông thôn mới. Xây dựng chương trình huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; tập trung xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tiên Phước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, sẽ xây dựng vùng quê huyện Tiên Phước trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng gắn với du lịch sinh thái làng quê...

Đại hội đã tiến hành bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, đồng chí Phạm Văn Đốc được bầu làm Bí thư huyện ủy, các đồng chí Hường Văn Minh và Trầm Quế Hương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Dương được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

                                                    Thùy Dung - VP.UBND Quảng Nam