www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sẵn sàng giao quân

Ngày 27.2.2021, huyện Tiên Phước tổ chức lễ giao quân năm 2021, tiễn 164 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiên Thọ là một trong những địa phương có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS sâu rộng trong nhân dân nên số thanh niên đủ điều kiện gọi khám, phúc tra sức khỏe đúng chỉ tiêu quy định và lên trạm đảm bảo 100%.

Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội xã Tiên Mỹ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.
Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội xã Tiên Mỹ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tiên Thọ cho biết: “Trong đợt này, xã có 14 thanh niên trúng tuyển. Trong đó thanh niên trình độ THPT trở lên chiếm hơn 71% (có 2 thanh niên tốt nghiệp đại học). Địa phương đã hoàn tất các bước chuẩn bị, thanh niên trúng tuyển đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ”.

Để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức tuyển chọn theo đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật NVQS, bảo đảm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Trong số 204 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn 164 thanh niên nhập ngũ theo chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ THPT trở lên chiếm hơn 65%, trong đó có 5 thanh niên tốt nghiệp đại học và 2 cao đẳng.

Anh Lê Văn Thùy (ở thôn 5, xã Tiên Thọ) - một trong 5 thanh niên tốt nghiệp đại học nhập ngũ đợt này, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt; nếu có cơ hội sẽ đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội”. Nhiều bậc cha mẹ cũng đã nhận thức được quân đội là môi trường tốt để con em rèn luyện bản thân cả về kỷ cương, kỷ luật cũng như tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội nên động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ. Ông Bành Sơn (ở thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Mỹ) có con là Bành Xuân Ý nhập ngũ đợt này, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất tự hào khi con trúng tuyển NVQS và luôn động viên con nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Phan Văn Năm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Phước cho biết: “Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để ngày hội giao nhận quân đạt kết quả, Hội đồng NVQS huyện đã phân công thành viên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác thâm nhập “hai gặp, bốn biết”. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, triển khai có hiệu quả công tác hậu phương quân đội, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Huyện cũng đã triển khai các bước chuẩn bị chặt chẽ, khoa học để ngày giao quân đảm bảo tính trang nghiêm cũng như an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay”.

Hoàng Hưng - Báo Quảng Nam