www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

VKSND huyện trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an

Ngày 06/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước tiến hành trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước về công tác tạm giữ, tạm giam trong quý 1 năm 2018. Đồng chí Huỳnh Tấn Thiện - Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là thành viên đoàn kiểm sát.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ về kết quả công tác quý 1 năm 2018, các thành viên đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ; về thực hiện chế độ đối với người tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Đồng thời, tiến hành phúc tra kết quả Nhà tạm giữ thực hiện những nội dung Viện kiểm sát kiến nghị trong các cuộc trực tiếp kiểm sát năm 2017.



Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Không để xảy ra trường hợp bị đánh đập, nhục hình trong quá trình giam giữ… Những nội dung Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước kiến nghị trong năm 2017, Trưởng Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục. Bên cạnh đó trong quý 1 năm 2018, Nhà tạm giữ Công an huyện còn một số tồn tại, thiếu sót về thủ tục như: Một số văn bản trong hồ sơ quản lý giam giữ chưa thực hiện theo đúng mẫu quy định; việc cập nhật sổ sách quản lý giam giữ chưa đầy đủ nội dung theo cột mục yêu cầu.

 Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước sớm xây dựng và ban hành kết luận, yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên. 

Ngọc Đức - VKSND Tiên Phước