www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước mong sớm được hưởng cơ chế 30c

 Chiều qua 31.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và đại diện các sở, ban ngành có buổi kiểm tra tình hình giảm nghèo tại huyện Tiên Phước. Trong giai đoạn 2011 - 2013, ngân sách trung ương và tỉnh đã đầu tư cho huyện Tiên Phước 81,5 tỷ đồng từ các chương trình để giảm nghèo.

        Từ các nguồn đầu tư, Tiên Phước đã xây dựng mô hình điểm về giảm nghèo ở xã Tiên Sơn; dạy nghề cho 455 lao động (trong đó có 194 lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo); hỗ trợ 4.220 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ 72,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo vay tổng cộng 6,1 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 5.311 trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông, cho vay ưu đãi đối với 3.743 lượt học sinh - sinh viên số tiền 72,44 tỷ đồng; cấp hơn 27 nghìn thẻ bảo hiểm y tế; người nghèo còn được hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 nhà ở, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tiền điện, vốn làm ăn, kinh phí khám chữa bệnh.

 

 

       Huyện Tiên Phước cũng đã huy động các ngành, phòng ban tham gia giúp đỡ thôn nghèo, đỡ đầu trẻ em nghèo, và huy động nguồn lực cộng đồng xã hội tham gia giúp đỡ người nghèo... Nhờ đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2012 giảm còn 22,13%; cận nghèo còn 22,37%.

       Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Khánh Toàn đánh giá cao những nỗ lực của Tiên Phước trong việc giảm nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cho biết, về đề nghị của huyện Tiên Phước trong việc được hưởng cơ chế 30c, UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất. Tuy nhiên, ngân sách tỉnh năm 2012, 2013 hụt thu lớn nên chưa thể phân bổ nguồn. Trong kế hoạch 2014, UBND tỉnh sẽ bố trí nguồn cho huyện Tiên Phước thực hiện cơ chế 30c.

                                                          Diễm Lệ - Báo Quảng Nam