www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè

Ngày 29/5, UBND huyện Tiên Phước ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2015 nhằm tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia các hoạt động trong hè, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, góp phần giáo dục thanh thiếu nhi phát triển, chuẩn bị kiến thức cho các em bước vào năm học mới (năm học 2015 - 2016); đồng thời tạo môi trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, giáo dục nâng cao ý thức tự quản, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian sinh hoạt hè ở tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại các địa phương, đơn vị.

Các hoạt động hè năm 2015 phải được tổ chức một cách sâu rộng, đều khắp đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia; nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội và huy động nguồn lực, cơ sở vật vật chất phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục thanh thiếu nhi.

Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động hè năm 2015 như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về truyền thống của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, lòng tự hào về quê hương, đất nước và con người Việt Nam nói chung và Tiên Phước nói riêng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tích cực chỉ đạo và làm tốt việc giới thiệu, tiếp nhận, bàn giao học sinh, đoàn viên, thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè tại địa phương và trở lại trường.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tiếp xúc đối thoại với người lớn tuổi, người có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để trình bày suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình đảm bảo quyền tham gia của trẻ em.

2. Hoạt động xã hội, từ thiện, vệ sinh môi trường, tham gia lao động xây dựng các công trình phúc lợi và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương

- Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia lao động, hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương, giúp đỡ trẻ em khó khăn vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, bão lụt.

- Thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 về với các xã khó khăn, các xã có đồng bào dân tộc Cor; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: xây dựng các công trình măng non, công trình thanh niên, thắp sáng đường quê, xây dựng các hố xí hợp vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp; đăng ký đảm nhận và xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 như: tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thường xuyên giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ vào tối ngày26/7/2015.

 - Xây dựng tổ, nhóm, chi đội tham gia “Hành động vì văn minh đô thị và tham gia xây dựng nông thôn mới”; thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, nhất là hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chiến dịch vận động “Tuổi trẻ nói không với bia rượu khi tham gia giao thông”.

- Hưởng ứng các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” và ngày Gia đình Việt Nam; hướng dẫn thanh thiếu nhi tham gia tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn dân cư.

3. Hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với độ tuổi và điều kiện của địa phương

- Tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư như: mùa hè tình nguyện, khăn hồng tình nguyện, mùa hè xanh, hè vui học tập, hè vui khoẻ, hội trại, hoạt động tham quan, dã ngoại, về nguồn...; các hoạt động thể thao như: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bơi lội...; các hoạt động văn hoá, hội thi tiếng hát tuổi thơ, tiếng hát hoa phượng đỏ trên sóng phát thanh truyền hình, hội thi kể chuyện theo sách; các lớp học năng khiếu, các câu lạc bộ múa, hát, nhạc họa, mỹ thuật, võ thuật; các cuộc thi viết, vẽ về chủ đề bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.

- Mở rộng và phát huy hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho các em, tăng thêm đầu sách, báo ở các phòng đọc, bưu điện văn hoá xã, chiếu phim phục vụ thanh thiếu nhi vùng khó khăn.

- Vận động thiếu niên, học sinh đăng ký tham gia chương trình huấn luyện học kỳ trong quân đội năm 2015.

- Triển khai ngày Hội thiếu nhi Việt Nam nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6).

- Tổ chức Hội thi kể chuyện tuyên truyền sách hè năm 2015; tích cực tham gia cuộc thi: Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VIII năm 2015, Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh lần thứ VIII năm 2015 .

4. Tổ chức ôn tập văn hoá trong dịp hè, chuẩn bị kiến thức bước vào năm học mới

- Phát động cuộc vận động với chủ đề “Mùa hè tiếp sức đến trường”, tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ học sinh lớp dưới, học sinh yếu, kém tại địa phương.

-  Tiếp tục củng cố và mở các lớp học văn hoá hè cho thiếu nhi như: xây dựng các câu lạc bộ, mô hình học tập như: “Tiếng kẻng học tập”, “Đôi bạn học tốt”“Bạn giúp bạn”…;

- Phối hợp mở các lớp tin học ngoại ngữ, các tổ nhóm đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn thanh thiếu nhi truy cập mạng internet tìm kiếm thông tin nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu; tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

                                              Theo VP.UBND Tiên Phước