www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước chủ động trong kế hoạch sản xuất

 Nhằm kịp thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai cũng như góp phần nâng cao năng suất, huyện Tiên Phước luôn chủ động trong kế hoạch sản xuất, giúp bà con yên tâm trước mỗi mùa vụ mới.

 

                 Được mùa vụ đông xuân

         Bước vào vụ đông xuân 2012-2013, huyện Tiên Phước gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa trung bình trong các tháng mùa mưa năm 2012 chỉ đạt 60% so với cùng kỳ nhiều năm trước đó. Trữ lượng nước ở các đập chứa không đủ đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, năm 2012 do không có lũ lớn xảy ra nên chuột, ốc bươu vàng gia tăng và gây hại ngay từ đầu vụ.

           Trong chăn nuôi, ngay từ đầu năm trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch tai xanh ở đàn heo và giá cả của thị trường không ổn định đã ảnh hưởng đến đàn gia súc, đặc biệt đàn heo giảm mạnh. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp với các cấp, các hội đoàn thể tạo điều kiện giúp nhân dân vượt qua khó khăn để sản xuất, nuôi trồng đạt hiệu quả.

 Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, vụ đông xuân 2012-2013 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 12.700 tấn; trong đó sản lượng lúa đạt 12 nghìn tấn, năng suất bình quân đạt trên 48 tạ/ha. Diện tích sắn 550ha, sản lượng đạt trên 7.700 tấn, đạt 111,2% kế hoạch; 150ha bắp với sản lượng đạt hơn 600 tấn, đạt 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 41 tạ/ ha. Rau các loại 120ha với sản lượng 530 tấn, năng suất bình quân 44,2tạ/ha; đậu các loại đạt 150ha, đạt 100% kế hoạch, sản lượng 110 tấn, năng suất bình quân 7,3 tạ/ha.

                   Theo đó, huyện kịp thời hỗ trợ hơn 54 tấn lúa giống và gần 0,2 tấn bắp với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng cho hộ nghèo sản xuất. Hỗ trợ các xã xây dựng thủy lợi nhỏ, kiên cố hóa hơn 3.500 mét kênh mương với kinh phí hơn 12 tỷ đồng, nâng diện tích chủ động nước tưới lên 214 ha/năm. Theo đánh giá của Phòng NN& PTNT huyện, vụ đông xuân 2012-2013 tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn Tiên Phước đạt hơn 4.200ha, tăng 33ha so với vụ đông xuân 2011-2012. Đến thời điểm hiện tại, tổng đàn gia súc ước đạt trên 33 nghìn con; đàn gia cầm trên 235 nghìn con. Trong lĩnh vực kinh tế vườn - rừng, huyện tiếp tục chỉ đạo cho các địa phương vận động nhân dân cải tạo, chỉnh trang vườn nhà theo hướng nông thôn mới; phối hợp với Trung tâm ứng dụng & khoa học công nghệ tỉnh xây dựng mô hình trồng tiêu bền vững cho 84 hộ dân với 4 nghìn choái ở xã Tiên Thọ và Tiên Lộc.

         Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc rừng trồng các năm trước hơn 3.300 ha và triển khai kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2013 là 600 ha theo kế hoạch... Ông Đinh Thương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Mặc dù vụ đông xuân thời tiết ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nhưng huyện xác định đây là vụ chính, có vai trò lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy, sản lượng lương thực, chăn nuôi đảm bảo kế hoạch đề ra”.

 

                   Vụ động xuân 2012-2013, sản xuất nông - lâm nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

 

            Khẩn trương vụ hè thu

        Dự báo vụ hè thu 2013 sắp tới nhiều khả năng có lốc tố, mưa đá với tần suất lớn và dông bão có thể đến sớm hơn mọi năm. Do vậy, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành quán triệt trong nhân dân chấp hành đúng cơ cấu giống và gieo cấy đúng lịch thời vụ nhằm tránh bị thiệt hại. Đồng thời, khuyến khích nông dân sử dụng giống trung và ngắn ngày để gieo sạ tập trung theo trà, sử dụng nước tiết kiệm, đảm bảo thời vụ tăng hiệu quả sản xuất. Phòng NN&PTNT huyện, Trạm Bảo vệ thực vật phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với Ban nông nghiệp các xã, thị trấn tập trung công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tập huấn cho bà con nông dân sử dụng các loại giống cây, vật nuôi phù hợp để cho hiệu quả năng suất cao.

         Theo dự tính vụ hè thu này, huyện Tiên Phước xuống giống khoảng 3.720ha; trong đó diện tích lúa gieo sạ khoảng 1.600ha; khoảng 700 ha sắn. Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Hiện tại, huyện đang gấp rút triển khai phương án chống hạn và cung ứng kịp thời các giống lúa, bắp lai và các loại giống cây trồng khác phù hợp giúp nhân dân chủ động trong công tác gieo trồng vụ hè thu. Theo đó, tiến hành cho xây mới và sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi để kịp thời phục vụ cho sản xuất. Vận động nhân dân tích cực xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả trong vụ hè thu sang trồng các loại cây ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 - 19 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa”.

          Hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn Tiên Phước đang tiến hành cày ải, làm cỏ, bón phân xanh cho các cánh đồng chuẩn bị tiến hành gieo sạ vụ hè thu. Theo lịch thời vụ đối với các cánh đồng chủ động nước, Phòng NN&PTNT huyện đang hướng dẫn bà con nông dân bắt đầu tiến hành gieo sạ từ ngày 15 - 31.5 và kết thúc thu hoạch khoảng từ ngày 5 - 10.9.

                                                 Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam