www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Ngọc tổ chức hội nghị tổng kết nông dân điển hình tiên tiến

Chiều 21/4/2015, Hội Nông dân xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết nông dân điển hình tiên tiến  5 năm (2010 - 2015). Đến dự hội nghị có Ông Phạm Văn Nhung PCT hội nông dân huyện Tiên Phước, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Tiên Ngọc và các ban ngành, đoàn thể và có hơn 50 hội viên nông dân là cá nhân điển hình tiên tiến của các thôn cử đi dự hội nghị.

     Tại hội nghị, ông Huỳnh Tấn Lĩnh- Chủ tịch Hội nông dân xã Tiên Ngọc đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn (2010- 2015). Theo đó, trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc. Hoạt động Hội lấy địa bàn thôn làm nền tảng để triển khai thực hiện công tác Hội, từ đó, phong trào Hội ngày càng phát triển sâu rộng và đa dạng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương. Hệ thống Hội từng bước được củng cố và phát triển.

      Kết quả thực hiện từ các phong trào thi đua như: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình nông dân văn hóa, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia xây dựng an ninh quốc phòng; tham gia xây dựng giao thông nông thôn.

        Tại hội nghị, cũng đã đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015 -2020 và nghe các báo cáo tham luận của các gương nông dân điển hình tiên tiến về các hoạt động như: mô hình VAC vươn lên làm giàu, gương nông dân sản xuất tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền, nông dân vượt khó…Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Văn Nhung PCT hội nông dân huyện đã lưu ý Hội nông dân xã một số vấn đề để phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải thực chất và gắn với hoạt động của Hội; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt nghèo và làm giàu chính đáng: tăng cường thông tin, định hướng hỗ trợ vốn vay, phổ biến kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật…nhằm không ngừng đổi mới phương pháp sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; công tác thi đua phải tạo được động lực cho phong trào và thúc đẩy phong trào phát triển, do đó việc xét thi đua cần phải tránh bệnh thành tích,…

       Nhân dịp này, Hội nông dân xã Tiên Ngọc cũng đã tuyên dương khen thưởng 7 cá nhân và 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

                                                          Lê Sơn - UBMTTQVN Tiên Ngọc