www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Ngọc phát động xây dựng xã nông thôn mới

Sáng ngày 17/9/2014, xã Tiên Ngọc  huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới – xã văn hóa giai đoạn 2014-2020 và công bố quy hoạch chung giai đoạn 2014-2020.

       Đến dự lễ phát động có ông Nguyễn Văn Hàm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa TT & DL tỉnh Quảng Nam, ông  Phạm Văn Đốc Phó Bí thư huyện Ủy, ông Lê Trí Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phùng Văn Huy - Phó chủ tịch UBND huyện; bà Trần Thị Thu Ba, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các ông, bà trong BTV huyện ủy; TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các ông, bà là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND,UBND,UBMTTQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể xã; có hơn 1000 người là cán bộ, công chức, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn xã đến dự.

     Tại buổi lễ phát động, sau diễn văn do ông Huỳnh Tấn Xuân Bí thư Đảng ủy đọc là gióng trống khai hội do các cụ hội người cao tuổi của xã; ông Đoàn Kim Trung, PBT Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã công bố đề án xây dựng xã nông thôn mới-xã văn hóa giai đoạn 2014-2020.

 

                                                    Quang cảnh buổi lễ

 

    Theo đề án xây dựng nông thôn mới, xã xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội như: giao thông, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư... đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã chú trọng đến phát triển các hình thức sản xuất, các vùng sản xuất như vùng trồng cây lâu năm, vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi kinh tế trang trại, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%.

      Để từng bước thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, với sự nổ lực của cán bộ, nhân dân và sự đầu tư của nhà nước, xã Tiên Ngọc đã xây dựng nhiều công trình có hiệu quả như: xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn, trường học, Trạm y tế, công trình điện theo tiêu chí nông thôn mới và đã hoàn thành 4/19 tiêu chí.

     Đến năm 2020 xã  Tiên Ngọc sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới; Đại diện UBMTTQVN xã ông Lê Văn Sơn, Chủ Tịch UBMT phát biểu phát động thi đua kêu giọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng đề án xây dựng xã nông thôn mới - xã văn hóa, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trở ngại gọp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền xã Xây dựng thành công xã nông thôn mới - xã văn hóa vào năm 2020.

 

       

     Mặc dù là xã miền núi đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; ứng dụng  các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế nên đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 2 năm 2013-2014  đạt 11,2%/năm cao hơn 4,5% so với giai đoạn 2005-2010.

     Về tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động xã  nông thôn mới - xã văn hóa ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:  Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên, hội viên trong xã phải coi công cuộc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách và là yêu cầu của sự phát triển bền vững. Do đó, phải có sự tập trung của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, phải xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án xây dựng nông thôn mới phải được công khai để dân thảo luận, quyết định, giám sát và trực tiếp tham gia thực hiện. Đồng thời ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, thì nguồn lực đầu tư đóng góp tại chổ của nhân dân  là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

                                                                     Văn Sơn