www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Ngọc gặp mặt Người cao tuổi

Từ ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017, được sự chỉ đạo của Hội người cao tuổi xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước, các Chi hội người cao tuổi các thôn  tổ chức sinh hoạt truyền thống găp mặt các cụ ông, cụ bà nhân kỷ ngày Quốc tế người cao tuổi ngày 1/10/2017, đến dự buổi gặp mặt tại các chi hội có hơn 200 cụ cao tuổi tại các chi hội đến dự.

    Tại các buổi gặp mặt Chi hội người cao tuổi các thôn đã ôn lại truyền thống của người cao tuổi và đánh giá lại một năm thực hiện công tác của hội và các phong trào như phong trào tuổ cao nêu gương sáng trong hội viên hội người cao tuổi vv.

      Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, UBND xã Tiên Ngọc, Ban diện hội NCT huyện Tiên Phước, sự phối hợp của UBMTTQVN và các đoàn thể của xã, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn của cán bộ hội viên hội người cao tuổi xã nhà nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu, KTXH của địa phương, đáng ghi nhận của những kết quả đó là.

      Hội đã phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền cho  hội viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu của Hội NCT Việt Nam, Luật NCT Việt Nam, Điều lệ Hội NCT Việt Nam, Luật biên giới- biển đảo, tham gia góp ý vào dự thảo hiến pháp sửa đổi, ngày thành lập hội NCT Việt Nam 10/5 được đông đảo hội viên tham gia, Qua đó giúp cho hội viên NCT nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện triển khai có kết quả chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ hội viên NCT.

      Phong trào tuổi cao nêu gương sáng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2017 có 100% hộ gia đình có người cao tuổi đăng ký gia đình văn hóa, gia đình hội viên NCT đều thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt các khoản nghĩa vụ cho nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh, “sống vui, sống khỏe, sống có ích” tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

                                                                   Lê Sơn - Tiên Ngọc