www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thủy điện xả nước, người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích người đàn ông chăn bò bị nước cuốn trôi. Chiều 19-12-2018, ông Trần Triệu Hổ (Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn trôi.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Xuyến (62 tuổi, thôn 8, xã Tiên Lãnh) đi chăn bò. Sau khi thả bò ở bên kia sông Tranh (xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), ông Xuyến đi về thì thấy đáy Thủy điện Sông Tranh 3 ít nước nên bỏ xe, xuống nhặt sắt vụn. 

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người chăn bò bị cuốn trôi - ảnh 1
Thủy điện Sông Tranh 3, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: THANH NHẬT

Bất ngờ thủy điện xả nước phát điện khiến ông Xuyến bị cuốn trôi. Ngay sau đó, chính quyền xã Tiên Lãnh yêu cầu Thủy điện Sông Tranh 3 ngừng xả nước để tìm ông Xuyến. Hiện người dân cùng chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm.

Theo ông Hổ, khi làm việc, ban điều hành thủy điện Sông Tranh 3 cho biết trong sáng 19-12, thủy điện này xả một tua bin phát điện, sau đó có lệnh xả thêm tua bin thứ hai.

Được biết lúc xảy ra sự việc còn có hai người là đồng bào dân tộc thiểu số cùng nhặt sắt vụn với ông Xuyến. Khi thủy điện xả nước, hai người kia đi một hướng, còn ông Xuyến đi hướng khác thì xảy ra sự việc đáng tiếc...

                                                     Thanh Nhật - Báo Pháp Luật TP.HCM