www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thương quá cháu Hậu

Cháu Nguyễn Bảo Hậu (4 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Ngọc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) mắc bệnh viêm não rất nặng sau cơn sốt co giật năm 2013.

     Anh Nguyễn Bảo Hiền (cha bé Hậu), cho biết, do nhà xa nên gia đình đưa Hậu đến Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng muộn nên để lại di chứng nặng. Gần 2 năm nay, Hậu vẫn còn thở bằng máy, suy hô hấp độ 3 và khả năng phục hồi rất lâu. Bác sĩ đề nghị người nhà chuyển Hậu vào bệnh viện ở TPHCM điều trị.

 

Cháu Nguyễn Bảo Hậu tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi TP Đà Nẵng.

 

     Là hộ nghèo, chỉ dựa vào mấy sào ruộng thu nhập ít ỏi nên  với tiền thuê xe và máy thở 24 triệu đồng, gia đình anh Hiền đành bó tay. Gia đình đã bán đi những gì có thể trong 2 năm qua để lo cho con nên hiện nay không có tiền chuyển con vào TPHCM chữa trị.

    Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, anh Hiền mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm để vượt qua cơn khốn khó này mà lo cho con qua cơn nguy kịch. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Bảo Hiền, thôn 6, xã Tiên Ngọc, H.Tiên Phước, Quảng Nam, số ĐT: 01633 754 338.

                                                 Nguyên Thảo - Báo CA Đà Nẵng