www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sẵn sàng vào năm học mới

Hôm nay, hơn 12.300 học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Tiên Phước tựu trường năm học mới 2014 - 2015. 

Trường Mẫu giáo Sơn Ca mới được tách ra từ Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh trong năm học 2013 - 2014. Năm học này, huyện đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng khu hiệu bộ, tường rào, cổng ngõ, nhà để xe, bếp ăn, khu vệ sinh cho nhà trường. Hiện, đơn vị thi công khẩn trương triển khai xây dựng công trình với mục tiêu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10. Trường có 5 lớp với 143 học sinh, tăng 1 lớp, 21 học sinh so với năm học trước.

        Cô giáo Nguyễn Thị Hiệu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong tháng 10 tới, sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhà trường sẽ mở ngay 3 lớp bán trú để các cháu được chăm sóc, giáo dục chu đáo hơn”.

        Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản (xã Tiên Ngọc) cũng là đơn vị mới được thành lập trong năm học 2013 - 2014. Trong năm học mới này nhà trường đã có điều kiện triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học do được hỗ trợ từ ngành giáo dục và UBND huyện.

       Thầy giáo Nguyễn Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đến nay nhà trường đã hoàn tất các bước chuẩn bị từ việc sửa chữa, nâng cấp phòng học, vệ sinh trường lớp, bổ sung bàn ghế, sắp xếp, biên chế lớp, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, giáo viên và chính thức đi vào giảng dạy từ ngày 18.8 theo đúng quy định”

 

Công trình trường Mẫu giáo Sơn Ca ( xã Tiên Cảnh) đang được đẩy nhanh tiến độ.Ảnh: P.HOÀNG
Công trình trường Mẫu giáo Sơn Ca ( xã Tiên Cảnh) đang được đẩy nhanh tiến độ

 

       Về phía huyện, ngay sau khi kết thúc năm học 2013 - 2014 phòng GD&ĐT đã khảo sát, nắm tình hình cụ thể về cơ sở vật chất tại các trường học, tham mưu UBND huyện đầu tư, sửa chữa, xây mới các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp. Theo đó, huyện đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây mới 37 phòng học, phòng chức năng các loại, sửa chữa các công trình hư hỏng, xuống cấp tại 13 trường học, mua sắm mới 370 bộ bàn ghế học sinh. Phòng GD&ĐT cũng đã đề xuất UBND huyện mua gần 100 bộ máy vi tính bổ sung cho các trường học phục vụ việc dạy môn tin học; mua sắm thiết bị dạy học, đồ chơi cho ngành học mầm non từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT với số tiền trên 450 triệu đồng.

        Tập trung cho chất lượng

Trong năm học mới 2014 - 2015 huyện Tiên Phước có 31 học sinh đồng bào dân tộc Co đang theo học tại các trường mần non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Phòng GD&ĐT huyện đã xây dựng kế hoạch vận động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đóng góp 10.000 đồng/ tháng với số tiền dự kiến thu được hơn 130 triệu đồng, hỗ trợ các em với mức 100.000 đồng/ tháng/em.

        Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước cho biết, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trường học ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu công tác trong năm học mới. toàn huyện có 102 cán bộ quản lý, 860 giáo viên và gần 100 nhân viên trường học. 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn đạt trên 67%. Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện bổ nhiệm mới 6 cán bộ quản lý, đồng thời hoàn chỉnh kế hoạch điều động giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý trình UBND huyện phê duyệt, triển khai thực hiện kịp thời trước khi chính thức bước vào năm học.

         Bên cạnh đó, chuẩn bị cho năm học mới, phòng GD&ĐT cũng đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 100% cán bộ, giáo viên; triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn đầu năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS. Trong dịp nghỉ hè vừa qua, các trường cũng đã động viên, tạo điều kiện cho hàng chục cán bộ, giáo viên tham gia học các lớp liên thông lên đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

                                                      Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam