www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phòng GD & ĐT Tiên Phước tổ chức chuyên đề giáo dục mầm non

 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học: 2014 – 2015, sáng ngày 19/12/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Tiên Phước tổ chức chuyên đề “Làm quen văn học” và “Tạo hình” tại trường mẫu giáo Tiên Cảnh.

          Đến tham dự chuyên đề, ngoài các cô giáo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn của 16 trường mầm non – mẫu giáo (MN – MG) trực thuộc, còn có nhiều cô giáo đang trực tiếp giảng dạy ở các trường MN – MG đến dự giờ, quan sát hai hoạt động học “Làm quen văn học” và “Tạo hình”.

          Chủ trì chuyên đề là thầy giáo Nguyễn Ngọc Mẫn – Phó Trưởng phòng GDĐT huyện. Điều hành chuyên môn là Tổ nghiệp vụ xây dựng chuyên đề, gồm có cô giáo Phạm Thị Kim Tâm – Phó Hiệu trưởng trường MG Tiên Mỹ, cô giáo Đỗ Thị Kim Tuyết - Phó Hiệu trưởng trường MN Tiên Kỳ, cô giáo Đinh Thị Phi Loan – Phó Hiệu trưởng trường MG Tiên Lãnh và cô giáo Lê Thị Hiệu – Phó Hiệu trưởng trường MG Tiên Cảnh.

          Sau khai mạc chuyên đề, là phần Báo cáo tham luận về thực trạng tổ chức hoạt động “Làm quen văn học”, “Tạo hình” tại các trường MN – MG thời gian qua với các điểm vướng trong quá trình giảng dạy và quy trình, cách thức tổ chức từng hoạt động “Làm quen văn học”, “Tạo hình” để đạt hiệu quả tốt hơn theo thực tế trường lớp, đội ngũ giáo viên, học sinh tại địa phương Tiên Phước. Phần thứ 3 của chuyên đề là thực tế hoạt động trên lớp, do cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Tương và cô giáo Trương Thị Đông – giáo viên của trường MG Tiên Cảnh giảng dạy.

          Với 35 phút cho mỗi hoạt động trên lớp, hai cô giáo của trường MG Tiên Cảnh đã tuân thủ đúng thời gian, tiến trình lên lớp, tổ chức hợp lý các khâu công việc từ giáo viên làm mẫu, đến hướng dẫn trẻ trải nghiệm, thực hành… Nhìn chung, cả hai hoạt động đã đảm bảo ở mức tốt về nội dung, phương pháp, kỹ năng của hoạt động “Làm quen văn học”, “Tạo hình” do Bộ GDĐT quy định và thể hiện đúng theo mục đích, yêu cầu của chuyên đề do Phòng GDĐT huyện đặt ra.

          Phát biểu kết luận chuyên đề, thầy giáo Nguyễn Ngọc Mẫn nêu rõ một vài hạn chế cần khắc phục, đồng thời đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực xây dựng Báo cáo tham luận, nhất là hai hoạt động trên lớp của Tổ nghiệp vụ, của lãnh đạo và giáo viên trường MG Tiên Cảnh đã góp phần quyết định cho sự thành công mỹ mãn của chuyên đề.

       Thầy giáo Phó Trưởng phòng nhấn mạnh: Hoạt động“Làm quen văn học”do cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Tương lên lớp đã có giá trị thuyết phục lớn, đáp ứng mong đợi của nhiều cô giáo trong việc được học hỏi sự chuẩn bị, phương pháp, cách thức… để dạy tốt, dạy hay hoạt động “Làm quen văn học” mà trên thực tế còn khá nhiều những nhà giáo tại các trường MN – MG thuộc Phòng GDĐT huyện, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều thành công khi lên lớp.




        
 
                                        Lê Thị Hiệu - Trường MG Tiên Cảnh