www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nhiều mô hình hiệu quả của Hội LHPN Tiên Phước

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua, Hội LHPN huyện Tiên Phước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó nổi bật là những mô hình tiết kiệm, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

           Theo bà Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội đã đề ra các tiêu chí thiết thực cho hội viên thực hiện như tích cực học tập nâng cao tri thức, cán bộ hội viên làm việc phải công khai, minh bạch, thời gian làm việc đúng theo giờ quy định; bảo vệ môi trường sống, thực hiện tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày từ 200 - 500 đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo xây dựng nhà ở.

         Nhờ đó, trong 4 năm (2008 - 2011) Hội LHPN huyện vận động quyên góp xây dựng 18 mái ấm tình thương cho hội viên. Chỉ tính riêng tháng 6 đầu năm, hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng 3 nhà, sửa chữa 1 nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 127,5 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2012.

Hội LHPN Tiên Phước trao nhà “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo

         Vận dụng kỹ năng tuyên truyền, Hội LHPN huyện hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế gia đình với các mô hình phụ nữ tiết kiệm như góp vốn quay vòng, nuôi heo đất… với 20 câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế. Theo đó, 11 nhóm sở thích nuôi heo thâm canh và gần 240 tổ góp vốn quay vòng ra đời.

         Gắn với việc phát triển các mô hình, các cấp hội tranh thủ nhiều nguồn vốn, đặc biệt từ Ngân hàng Chính sách huyện để giúp chị em. “Hiện tại, Hội LHPN huyện quản lý trên 100 tỷ đồng cho hơn 4.500 lượt hộ vay. Trong năm 2012, hội giới thiệu tạo việc làm cho gần 130 phụ nữ, giúp đỡ trên 150 hộ do phụ nữ làm chủ gia đình thoát nghèo” - bà Hồng cho biết thêm.

         Song song với việc phát triển kinh tế, tiết kiệm chi tiêu, Hội LHPN huyện Tiên Phước vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, đóng góp quỹ mái ấm tình thương, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội… Phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, trồng rau sạch, thu gom rác thải... cũng được các chị em nhiệt tình hưởng ứng.

         Riêng mô hình “vườn rau sạch”  mặc dù mới được triển khai trong năm 2012, nhưng đã có 15/15 xã, thị trấn đăng ký thực hiện và có trên 51% hộ gia đình hội viên thực hiện tốt mô hình này. “Tuy những việc làm của các chị em chưa lớn, nhưng nó đã khơi dậy tình nghĩa xóm làng, lòng nhân ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, từ đó cùng chung tay với cộng đồng xây dựng quê hương” - bà Hồng nói.

                 Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam