Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Tiên Phước về tình hình văn hóa, giáo dục
Chiều 4/5, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Chín, Trần Đình Tùng cùng lãnh đạo các Sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Tiên Phước về tình hình giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, hiện nay, huyện có 48 trường học với trên 15 nghìn học sinh các cấp. Đến nay, toàn huyện có 19 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 41%. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014, tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS toàn huyện gần 90%. Công tác xây dựng xã hội học tập, hoạt động khuyến học khuyến tài, việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm, chú trọng.
Huyện cũng đã tiếp nhận, quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề theo Quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tình hình giáo dục – đào tạo của huyện còn tồn tại nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong tình hình mới, nguồn lực xây dựng trường chuẩn còn hạn chế; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao; tỷ lệ giáo viên địa phương còn thấp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín phát biểu tại buổi làm việc.
Công tác văn hóa, thể thao, du lịch của huyện những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn với xây dựng nông thôn mới dần đi vào đời sống người dân. Năm 2014, toàn huyện có trên 15.400 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt gần 88%, tăng trên 2,6% so với năm 2013; số tộc họ văn hóa, khối phố văn hóa cũng tăng so với năm 2013. Công tác phát triển du lịch được Tiên Phước đặc biệt chú trọng, bởi địa phương có tiềm năng với 34 di tích văn hóa lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và danh thắng. Tuy nhiên, lượng du khách đến với Tiên Phước chưa nhiều, chưa hình thành các tour du lịch, công tác trùng tu, tôn taoh, phát huy giá trị di tích còn hạn chế về nguồn lực đầu tư…
Thùy Dung - VP.UBND Quảng Nam