www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lịch sử đấu tranh thị trấn Tiên Kỳ giai đoạn 1858-1975

Sáng ngày 6/1, Hội đồng thẩm định lịch sử huyện tổ chức Hội nghị thẩm định lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng của đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ giai đoạn 1858-1975, đồng chí Phạm Văn Đốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Bông - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn Tiên Kỳ qua các thời kỳ đến dự.

     Công trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ giai đoạn 1858-1975 có tổng thể 3 chương trong đó nói về mảnh đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước, phong trào đấu tranh yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ từ khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên xâm lược nước ta đến ngày cách mạng tháng 8/1945 thành công.

 


Quang cảnh buổi thẩm định 
 
 
       Phong trào đấu tranh cách mạng của đảng bộ và người dân thị trấn trong cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945-1954 trong đó tập trung phản ánh việc xây dựng chính quyền cách mạng tạo thành nơi đứng chân vững chắc của Huyện ủy Tiên Phước trong cuộc kháng chiến chống Pháp; chương cuối tập trung phản ánh việc đảng bộ và nhân dân thị trấn tích cực đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngụy đến ngày giải phóng hoàn toàn quê hương trong 21 năm từ 1954-1975.  

 
 
 
      Tại buổi thẩm định các đại biểu đến tham dự, các nhà phản biện đã cùng nhau phân tích lại toàn bộ cuốn bản thảo. Nhìn chung các đại biểu ghi nhận quá trình chuẩn bị hoàn thành bản dự thảo “ Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng của đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ giai đoạn 1858-1975”, đồng thời các đại biểu, các nhà phản biện cũng đề nghị Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung còn thiếu sót trước khi được xuất bản.
 
                                                               Theo Đài TTTH Tiên Phước