www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lại “nóng” tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Chỉ trong 1 tuần, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện 03  vụ khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác thác vàng trái phép. Dù chính quyền tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp song tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn đang diễn ra phức tạp.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc gần đây nhất là vào ngày 27/8/2018, tổ công tác của Phòng đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc xã Tiên An, huyện Tiên Phước, phát hiện một số đối tượng đang tiến hành các hoạt động khai thác vàng trái phép.

Nhiều năm nay, Quảng Nam luôn là điểm nóng về khai thác vàng
Nhiều năm nay, Quảng Nam luôn là điểm nóng về khai thác vàng
 Do đó, tổ công tác đã đình chỉ hành vi vi phạm và lập biên bản làm việc đối với ông Nguyễn Phước Hiệu (33 tuổi, trú xã Tiên An), Hồ Ngọc Quang (36 tuổi, trú xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước); đồng thời tiến hành phá hủy 7 máy nổ, 2 máy xay đá cùng nhiều vật dụng phục vụ việc khai thác vàng trái phép; đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác.

Sau đó, tổ công tác Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng An ninh điều tra tiếp tục kiểm tra mở rộng khu vực khai thác vàng trái phép do ông Nguyễn Phước Hiệu làm chủ tại khu vực Hố Nước, phát hiện 8kg thuốc nổ TNT, 3 kíp nổ, 1 quả nổ tự chế từ thuốc nổ dẻo. Phòng An ninh điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép đối với ông Nguyễn Phước Hiệu và ông Phan Văn Tài (52 tuổi, trú xã Tiên An) để tiếp tục điều tra.

Các đối tượng khai thác vàng trái phép ở Tiên Phước
Các đối tượng khai thác vàng trái phép ở Tiên Phước
 Trước đó, chiều 25/8, tại khu vực sông Mùi, xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện ông Trần Trung Hiếu (44 tuổi, trú xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành) sử dụng xe múc bánh xích nhãn hiệu Hitachi để khai thác khoáng sản (cát) trái phép, khối lượng khoảng 28m3 cát san lấp nên đã đình chỉ hoạt động khai thác và tiếp tục xác minh, xử lý.
 
 Cũng liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép, ngày 22/8, tại khu vực G18, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện một số công nhân của Công ty TNHH Hậu Trường Sơn có hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép, khối lượng khoảng 15m3 quặng chưa qua xay nghiền cùng một số phương tiện vi phạm.
 

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra nhà kho của Công ty TNHH Hậu Trường Sơn, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 13 bao màu trắng chứa các hạt hình thoi, màu trắng đục, đường kính khoảng 1,5-2cm, mỗi bao cân nặng khoảng 50kg, 1 thùng bằng kim loại cân nặng 54kg, nghi là cyanua nên đã bàn giao số tang vật trên cho Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Quảng Nam là một trong những địa phương có trữ lượng vàng lớn nhất miền Trung. Ngoài 2 mỏ vàng lớn nhất cả nước đó là Bồng Miêu của huyện Phú Ninh và Đắk Sa - Phước Sơn rất nổi tiếng, hầu hết 9 huyện miền núi của tỉnh này đều có các điểm quặng vàng nằm rải rác ở sông suối.

Nhiều năm nay, Quảng Nam luôn là điểm nóng về khai thác vàng. Dù lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ra quân đẩy đuổi, truy quét; ban hành nhiều văn bản hành chính để chấn chỉnh nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn tái diễn. Và hệ lụy do khai thác vàng cũng đang dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về môi trường khi các chất độc hại trong quá trình khai thác vàng được thải ra sông. Tình trạng phá rừng và các vấn đề xã hội cũng nảy sinh khi khai thác vàng. Trong khi đó, nguồn thu từ việc cho thuê đất khai thác vàng nộp vào ngân sách là không lớn.

                                                   Lan Anh - Báo Tài Nguyên Môi Trường