www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Tiên Châu

Huyện Tiên Phước vừa có buổi làm việc, kiểm tra thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tiên Châu. Là địa phương được chọn triển khai xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, qua hơn 2 năm triển khai xây dựng đến nay xã Tiên Châu đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhân dân trên địa bàn đã trồng mới được gần 10ha tiêu, 130ha lòn bon, 4ha măng cụt… giá trị kinh tế vườn khoảng 10 tỷ đồng.  

Hiện xã thành lập được 1 tổ hợp tác mộc dân dụng, 1 HTX nông nghiệp hữu cơ. Đường bê tông trục xã, liên xã đã cứng hóa được gần 4,5km, đạt tỷ lệ hơn 80%; đường thôn, liên thôn đã cứng hóa được hơn 2,6km đạt tỷ lệ hơn 40,6%; diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động tưới đạt hơn 80%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,71%. Hiện xã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của xã Tiên Châu trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, huyện cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Tiên Châu cần phải tiếp tục khắc phục để kịp thời về đích trong năm 2019. Cụ thể là tiếp tục tuyên truyền  nâng cao nhận thức trong nhân dân về tầm quan trọng mục đích, ý nghĩa việc xây dựng nông thôn mới; vận động người dân chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh - sạch - đẹp, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bố trí khu chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp lý.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đề nghị xã Tiên Châu cần tập trung quy hoạch mở rộng khu vực trước trung tâm hành chính xã; đầu tư xây dựng trường mẫu giáo và củng cố nâng cao chất lượng dạy học ở hai đơn vị trường TH và THCS; triển khai Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 – 2025 (gọi tắt Đề án 548) sâu rộng trong nhân dân; triển khai thực hiện chương trình OCOP “Mỗi xã, phường một sản phẩm” để phục vụ cho việc phát triển du lịch nâng cao đời sống nhân dân.

                                                    Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam