www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khấm khá nhờ trồng trọt, chăn nuôi

Nhờ biết cách khai thác lợi thế về điều kiện đất đai ở địa phương, chọn cây trồng, vật nuôi thích hợp, ông Phan Đình Nhơn ở thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà (Tiên Phước) đã làm vườn kết hợp với chăn nuôi trở thành nông dân tiêu biểu của xã.

Năm 1994, vợ chồng ông Phan Đình Nhơn bắt tay cải tạo khu vườn rộng 10.000m2, trồng các loại cây ăn quả như chuối lùn, cam, bưởi, lòn bon, măng cụt… Vợ chồng ông đầu tư công sức chăm sóc vườn cây ăn quả gồm 20 cây lòn bon, 20 cây măng cụt, 70 cây cam, 20 cây bưởi da xanh, 30 choái tiêu, 400 cây cau, 100 bụi chuối lùn, chuối trứng,… tất cả đã đến kỳ thu hoạch.

Nhờ áp dụng phương pháp chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, lại nằm ở triền đồi nên các loại cây ăn quả đều có vị ngọt đậm đà, thơm ngon đặc trưng được thương lái ưa chuộng. Trung bình mỗi vụ, gia đình ông thu được khoảng 100 triệu đồng. Ông Phan Đình Nhơn cho biết: “Theo tôi nghĩ, làm gì cũng cần có quyết tâm và kiên trì, nếu không sẽ khó thành công. Làm vườn không khó, vấn đề người làm vườn phải có niềm đam mê, chịu khó, mình trồng cây ăn quả phải thường xuyên theo dõi sâu bệnh, tưới tiêu, bón phân, chăm tỉa như vậy nó mới phát triển, đơm hoa kết trái”.

Ngoài ra, vợ chồng ông Phan Đình Nhơn còn mạnh dạn đầu tư 170 triệu đồng xây dựng khu chuồng trại với diện tích 1.500m2 để chăn thả 40 con heo nái, heo thịt. Trung bình mỗi năm, ông Nhơn xuất bán khoảng 2 tấn heo hơi, sau khi trừ chi phí xong, thu về 50 triệu đồng. Hiện, trong chuồng nuôi của gia đình còn 40 con heo thịt, heo nái. Đồng thời vợ chồng ông cũng chăn thả 2 con bò nái, mỗi năm thu về khoảng 20 triệu đồng từ việc bán bò nghé.

Ông Phan Đình Nhơn tâm sự: “Lúc đầu tôi nghĩ nuôi bò, heo số lượng ít chủ yếu lấy phân bón cho vườn cây ăn quả, nhưng sau thấy việc nuôi heo cũng đơn giản, lại cho hiệu quả kinh tế nên đầu tư quy mô lớn hơn. Nhìn vườn cây ăn quả, đàn heo, bò đang phát triển mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình, đó là động lực để vợ chồng tôi phấn đấu mở rộng mô hình”.

Nói về mô hình cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi của hộ ông Phan Đình Nhơn, ông Lê Hồng Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Hà, cho biết: “Gia đình ông Nhơn là một trong những hộ nông dân tiêu biểu của xã trong việc kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi. Mạnh dạn đầu tư vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp gia đình ông Nhơn sớm vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả của thôn Tiên Tráng. Ngoài việc tham gia phát triển kinh tế gia đình, ông Nhơn còn chia sẻ kinh nghiệm, tham gia đóng góp trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xã hội ở địa phương”.

Mới đây, thôn Tiên Tráng thành lập Câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp, hiệu quả” với 33 thành viên, ông Phan Đình Nhơn được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

                                            Nguyễn Hưng - Tường Vy, Báo Quảng Nam