www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Mặt trận huyện Tiên Phước đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hiến đất, góp công...

Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận, tại thôn 4, xã Tiên Mỹ, người dân đã tự nguyện hiến đất đai, cây cối, đóng góp công lao động và tiền mặt để làm tuyến đường ĐH11, dài gần 1,7km. Tuyến đường này nối từ thôn Phái Bắc (Tiên Kỳ), qua các thôn của xã Tiên Mỹ và kéo dài đến xã Tiên Châu với chiều dài khoảng 6,3km. Theo đó, người dân đã tự nguyện hiến hơn 4.200m2 đất, phá bỏ hàng trăm cây trồng có giá trị hơn 250 triệu đồng.

Như hộ ông Phạm Lương hiến hơn 500m2, 15 cây lòn bon, 20 cây cau, 200 cây chè, 6 cây vú sữa, tất cả đang cho quả và đóng góp 11 triệu đồng; ông Nguyễn Cửu hiến 75m2 đất, gần 10 cây lòn bon, cây cau cho quả và 500 nghìn đồng... Ngoài ra, các hộ dân trong thôn còn ủng hộ trên 90 triệu đồng và đóng góp 125 ngày công lao động cùng với chính quyền thi công tuyến đường. Hiện, tuyến đường qua thôn đã làm xong mặt bằng và bê tông hóa được 900m, phần còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.

Người dân thôn 4, Tiên Mỹ hiến đất, cây cối, tiền mặt và ngày công lao động giải phóng mặt bằng làm bê tông hóa tuyến đường ĐH 11. Ảnh: N.H
Người dân thôn 4, Tiên Mỹ hiến đất, cây cối, tiền mặt và ngày công lao động giải phóng mặt bằng làm bê tông hóa tuyến đường ĐH 11. Ảnh: N.H

Ông Phạm Lương chia sẻ: “Trước đây, đoạn đường này vào mùa mưa sình lầy ghê lắm, không có phương tiện nào qua lại được, muốn đi ra trung tâm xã phải xách dép lội bộ. Khi xã có chủ trương bê tông hóa tuyến đường, gia đình tôi cũng như bà con ở đây hiến đất, đóng tiền, góp sức lao động mong con đường sớm hoàn thành giúp con em đến trường thuận lợi. Có đường tốt, đời sống của người dân nhất định sẽ thay đổi, những hộ khó khăn sớm thoát nghèo”.

Cùng với việc vận động nhân dân tham gia làm giao thông, năm 2018, Mặt trận xã Tiên Mỹ cũng phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động người dân hiến trên 3.000m2 đất, hàng trăm ngày công lao động, tiền mặt xây dựng các công trình phúc lợi như làm sân thể thao thôn 2, thôn 9, xây dựng đập Hố Rắn (thôn 3), kênh Đập Cây cau (thôn 8), cầu Ông Quảng (thôn 6) và xây dựng nghĩa trang nhân dân xã...

Ông Nguyễn Thế Truyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Mỹ, cho biết: “Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” nên người dân đã tình nguyện hiến đất, cây hoa màu, công lao động giúp địa phương xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 34 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%; xã đạt 15/19 tiêu chí NTM, phấn đầu về đích vào năm 2020”.

Khi dân biết, dân bàn...

Trong 3 năm (2016 - 2018) Mặt trận huyện Tiên Phước cùng với các đoàn thể vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Trong đó, tổ chức 500 buổi tập huấn đào tạo nghề về trồng trọt và chăn nuôi thu hút hàng nghìn lượt người tham gia học tập; tạo điều kiện cho đoàn, hội viên, thanh niên vay tín chấp với số tiền trên 100 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình; duy trì, xây mới được 79 mô hình, câu lạc bộ tại các khu dân cư như mô hình “vườn sạch - nhà đẹp”, “vườn rau gia đình”, “tổ vòng công”… Mặt trận huyện cũng vận động được hơn 1,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và tranh thủ nguồn hỗ trợ cấp trên xây dựng, sửa chữa 92 ngôi nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 2,7 tỷ đồng; giúp đỡ 50 gia đình thoát nghèo bền vững, trợ giúp 1.124 trường hợp khó khăn cải thiện cuộc sống; giúp 40 hộ bị ảnh hưởng của thiên tai xây dựng, sửa chữa nhà ở với kinh phí trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 10 nhà ở cho hộ nghèo (thị trấn Tiên Kỳ và Tiên Châu) với số tiền 335 triệu đồng.

Ngoài ra, Mặt trận huyện còn vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, khu dân cư (KDC) văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hàng năm, có trên 75 KDC và 90% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa; có 68/76 tộc đạt tộc văn hóa, đạt tỷ lệ gần 90%. Đến nay, có 22 mô hình, câu lạc bộ tự quản về bảo vệ môi trường như “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “tổ tự quản thu gom rác thải”, “5 không, 3 sạch”…

“Để thành công trong xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa, Mặt trận các cấp triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó phát huy vai trò cán bộ mặt trận cơ sở. Trong xây dựng NTM, chúng tôi thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Nhờ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa huyện Tiên Phước về đích NTM vào năm 2022” - bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nói.

                                                Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam