www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị tổng kết Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2012 - 2013

 Sáng ngày 05/12/2013, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2012 - 2013, triển khai kế hoạch đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII năm 2013 - 2014. Đồng chí Phùng Văn Huy - PCT UBND huyện, Chủ trì hội nghị.

       Tại Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn đã có 3.475 lượt người tham gia thi đấu từ 3 đến 5 môn gồm: Bóng chuyền, Đẩy gậy, Bóng đá, Chạy BĐVĐ, Kéo co, Cờ tướng, Điền kinh… Tổng số người hưởng ứng là 9.632 người.

 

thethao2

                               Quang cảnh Hội nghị

                

         Tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, có 15/15 xã, thị trấn tham gia, tổ chức 8 môn thi đấu từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2013, gồm: Bóng đá, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Đẩy gậy, Cầu lông, Cờ tướng, Điền kinh, Kéo co. Trong đó: Tiên Kỳ, Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Cẩm tham gia đủ 8 môn; Tiên Lãnh, Tiên Cảnh tham gia 7 môn, các xã còn lại tham gia từ 5 đến 6 môn.

        Có 43 cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện được chia thành 6 khối tham gia thi đấu, tổ chức 3 môn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013, gồm: Bóng chuyền nữ, Cầu lông, Bóng đá 5 người. Giải bóng chuyền nữ khối xã, thị trấn tổ chức có sự phối hợp của Hội LHPN huyện và LĐLĐ huyện đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân.

         Tổng số người tham gia thi đấu trong các môn Đại hội TDTT huyện ở hai khối xã, thị trấn và CNVC khoảng 1.150 người. Tổng số người tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT khoảng 1.000 người. Số người tham gia hưởng ứng khoảng 14.000 lượt người.

 

.thethao1

               Đồng chí Phùng Văn Huy -  Phó CT UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

       

        Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Văn Huy -  Phó CT UBND huyện đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo nên sự thành công của Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh “Biến tinh thần kết quả của Đại hội TDTT cấp huyện, xã thành phong trào tập luyện thường xuyên, liên tục”; các xã, thị trấn phát huy tinh thần xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình thể thao bằng việc lập các loại hình CLB TDTT  ở cơ sở, đưa nội dung tập luyện TDTT thường xuyên vào quy ước xây dựng thôn văn hóa; quan tâm, quy hoạch bố trí đất dành cho hoạt động TDTT trên địa bàn xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần động viên các tâng lớp cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

            Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện đã đề nghị Ban Tổ chức TDTT tỉnh khen thưởng cho Thị trấn Tiên Kỳ và đề nghị UBND huyện khen các xã: Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Ngọc đã tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở. Ngoài ra, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện đã trao giải nhất toàn đoàn cho Thị trấn Tiên Kỳ và Khối 1 gồm các cơ quan (Cơ quan Công an huyện; Trung tâm y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ), giải nhì toàn đoàn cho xã Tiên Cẩm, giải ba toàn đoàn cho xã Tiên Châu và giải khuyến khích cho xã Tiên Cảnh. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đại hội TDTT.

                                                  Theo VP UBND Tiên Phước