www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII-2018: Hai gương mặt tiêu biểu

Sáng 21.2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất - 2018) UBND huyện Tiên Phước tổ chức lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII cho 78 học sinh - sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ trong huyện đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017. Nhân sự kiện này, xin giới thiệu 2 tấm gương tiêu biểu…

 

Em Nguyễn Thị Tuyết Mai có 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Em Nguyễn Thị Tuyết Mai có 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chăm ngoan, học giỏi

Em Nguyễn Thị Tuyết Mai ở thôn 9, xã Tiên Mỹ, có 12 năm liên tục đạt thành tích học sinh giỏi. Chúng tôi đến thăm khi em vừa từ Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng về nhà vui tết cùng với gia đình. Sinh ra trong gia đình thuần nông, ba mẹ phải vất vả quanh năm lo cho hai anh em ăn học nên ngay từ nhỏ Tuyết Mai đã ý thức trong việc học tập nên 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong đó, 9 năm liên tục từ lớp 1 đến lớp 9 Tuyết Mai được các bạn tín nhiệm bầu chọn làm lớp trưởng và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường. Cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, tư chất thông minh bộc lộ ngay từ nhỏ. Năm học lớp 9, Tuyết Mai đoạt giải Ba cuộc thi thuyết trình văn học cấp huyện. Ngoài việc học tốt, Tuyết Mai còn tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, luôn đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi.

Em Nguyễn Huy Tưởng đạt nhiều giải thưởng Khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh.
Em Nguyễn Huy Tưởng đạt nhiều giải thưởng Khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh.

Trong 3 năm học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tuyết Mai cũng đạt được những thành tích đáng nể phục. Năm lớp 10, em đạt giải Nhì học sinh xuất sắc toàn trường; giải Nhất Hội thi thuyết trình Văn học bậc THPT cấp tỉnh. Năm lớp 11, em đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi văn cấp trường, Huy chương Đồng môn Ngữ văn kỳ thi Olympic 24.3 do tỉnh tổ chức và là gương thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động đoàn. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tuyết Mai thi vào Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và đỗ với số điểm khá cao (24,8 điểm). Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ: “Lúc nhỏ, gia đình khó khăn nên em cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ. Khi biết huyện có Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được trao tặng hàng năm nên em càng cố gắng học thật tốt để nhận giải thưởng làm món quà tặng ba mẹ. Em nghĩ, đối với tuổi trẻ ngoài việc học thật tốt, các bạn nên tham gia các chương trình ngoại khóa, các hoạt động xã hội để hoàn thiện bản thân”.

Hiện tại, Mai là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, ngoài việc học tập trên trường, Tuyết Mai còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội, văn nghệ do trường, khoa tổ chức. Được biết, Tuyết Mai là “cây văn nghệ” của lớp, đoạt giải B đơn ca trong chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên niên khóa 2017 - 2018, thành viên tích cực của Câu lạc bộ “Ước mơ xanh” huyện Tiên Phước.

Đam mê sáng chế

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII - 2018, huyện Tiên Phước trao thưởng cho 78 cá nhân có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc; trong đó trao cho 64 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tục và 14 cá nhân đạt tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; thủ khoa đầu vào đại học, tiến sĩ, thạc sĩ và học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi Olympic, học sinh giỏi cấp tỉnh. Chủ tịch UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 34 cá nhân tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi. Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được thành lập năm 2005, qua 13 năm đã vận động được hơn 2,2 tỷ đồng, vinh danh gần 600 cá nhân có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc.

Nguyễn Huy Tưởng là học sinh lớp 11/1 Trường THPT Phan Châu Trinh. Mười năm liên tục em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Riêng năm học lớp 10, em xuất sắc đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa hoc - kỹ thuật (KH-KT) cấp tỉnh với đề tài khoa học “Vườn rau thông minh” và đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 24.3 môn Tin học cấp tỉnh. Nguyễn Huy Tưởng là con út trong gia đình có 6 anh chị em, cha mẹ làm nông, cuộc sống khó khăn nhưng anh chị em Tưởng đã vượt khó vươn lên trong học tập và có công việc ổn định. Nguyễn Huy Tưởng với năng khiếu bẩm sinh, ngay từ nhỏ đã có sở thích khám phá, sửa chữa các loại đồ chơi ô tô, xe múc, máy bay do bố mẹ mua về. Khi còn học THCS, lúc rảnh rỗi em đến các cơ sở sửa chữa điện cơ, ti vi xem và sưu tầm những linh kiện cũ về tái sử dụng chế ra các đồ chơi điện tử điều khiển từ xa làm bạn bè cùng trang lứa khâm phục. Có kiến thức Tưởng giúp gia đình, hàng xóm sửa chữa các vật dụng trong nhà bị hư hỏng như máy bơm nước, nồi cơm điện, quạt điện, ti vi…

Thấy con say mê nghiên cứu KH-KT, gia đình tạo điều kiện để em tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Năm học lớp 9, Tưởng đoạt giải Nhì tại cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 - 2016” với đề tài khoa học “Robot giám sát cứu hộ vượt địa hình”. Lên lớp 10, Tưởng đoạt giải Nhì KH-KT cấp tỉnh với đề tài khoa học “Vườn rau thông minh” và đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 24.3 môn Tin học cấp tỉnh năm 2017. Đề tài “Vườn rau thông minh” với việc ứng dụng công nghệ người sở hữu vườn rau thông minh có khả năng giám sát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, hệ thống nước tưới thông qua việc cài đặt trên trang web giúp người sử dụng có thể quản lý vườn rau dù đang ở bất cứ nơi đâu. Cũng trong năm học lớp 10, Tưởng tiếp tục đoạt giải Nhất Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX - 2017. Năm học 11, Tưởng đoạt giải Ba cuộc thi KH-KT cấp tỉnh với đề tài khoa học “Áo khoác giám sát sức khỏe dành cho du khách”.

Chia sẻ với chúng tôi về những thành tích đạt được, Nguyễn Huy Tưởng cho biết: “Ngay từ nhỏ em đã đam mê về nghiên cứu KH-KT, mày mò tìm hiểu các đồ chơi điện tử như, xe ô tô, rồi máy bay có thể di chuyển được nhưng không biết nguyên nhân. Sau này học Vật lý biết được nguyên lý vận hành của những loại máy móc nên càng say mê tìm tòi, học hỏi nghiên cứu để khám phá, chế tạo sản phẩm phục vụ cho gia đình, xã hội”. “Tưởng là tấm gương sáng đáng để các bạn noi theo. Em không chỉ có niềm đam mê trong lĩnh vực KH-KT mà còn biết vượt khó, học giỏi” - Thầy giáo Phạm Hữu Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, nhận xét.

                                               Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam