www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khối phố

Vừa qua, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức gặp mặt các đồng chí Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, khối phố trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946-16/6/2019).

      Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Đồng chí đã cảm ơn, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó và những kết quả hoạt động mà đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố trên địa bàn huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định sự phát triển về kinh tế - xã hội thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố, trong đó điển hình là việc vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới như: hiến đất làm đường, xây dựng công trình đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất…

 
         Gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khối phố tại huyện Tiên Phước

Định hướng các nội dung triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố cần phải bám sát tình hình thực tế địa phương để xây dựng nội dung sinh hoạt; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

     Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh trong nội bộ dân cư; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn – kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái, làng quê mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng theo Đề án 548; tập trung với quyết tâm cao nhất để phấn đấu đưa địa phương về đích nông thôn mới; tập trung chuyển đổi diện tích lúa không hiệu quả để nâng cao thu nhập trong nhân dân; tập trung thực hiện các dự án về nông nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, trồng keo cấy mô, các dự án về phát triển du lịch sinh thái làng quê. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng tộc tại địa phương nâng cao các hình thức giáo dục để thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, cờ bạc…
 
    Thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng chống âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền, vận động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng nhiều mô hình để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân,… Phấn đấu đến năm 2022, Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới và trở thành huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 – 2025.
 
Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay tại các chi bộ hiện nay, trong đó tập trung vào các nội dung như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương; việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Đề án 548 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn du lịch sinh thái làng quê,…

                                                   Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước