www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân ở Tiên Ngọc

Ngày 07 tháng 09 năm 2015 tại nhà cộng đồng thôn 3, UBMTTQVN xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an xã năm 2015”. 

   Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Cự, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công An huyện Tiên Phước đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tiên Ngọc, Trưởng phó các ban ngành, đoàn thể của xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn trong xã, đặc biệt có hơn 105 hộ dân của KDC số 3 đến dự.

      Tại diễn đàn lực lượng Công an xã đã báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015, nhân dân đã góp ý, thẳng thắn về những ưu, khuyết điểm của lực lượng Công an xã. Trong năm 2014, lực lượng Công an xã Tiên Ngọc đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ANQP của địa phương.

     Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên; phối hợp với LLDQ tuần tra, qua đó phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Trong 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn xã đã xảy ra 6 vụ vi phạm pháp luật, với 8 đối tượng, giảm 3 vụ so cùng kỳ năm trước.

        Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế đó là: công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng chưa chặt chẽ; tình hình trộm cắp, đánh bạc, vi phạm luật giao thông đường bộ xảy ra nhiều, gây bức xúc trong nhân dân; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân chưa kịp thời; tình hình đánh vẫn còn xảy ra, tại diễn đàn đã đề nghị .

       Lực lượng công an xã Tiên Ngọc trong thời gian đến tiếp tục phát huy những hết quả đã đạt được của năm 2014, khắc phục những tồn tại, hạn chế; xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao; thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn; tăng cường công tác tuần tra, theo dõi, phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ, việc xảy ra trên địa bàn nhằm giữ vững trật tự, bình yên thôn xóm, giúp nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống...

                                                                                        Lê Sơn