www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đưa vào sử dụng công trình điện thắp sáng Khu Định cư 2 xã Tiên An

Tối ngày 16.6.2015, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phối hợp với UBND xã Tiên An tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình điện thắp sáng Khu Định cư 2, Gò Rêu. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI do Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp với xã Tiên An thực hiện.

      Đến dự có ông Phạm Bằng – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam; ông Phan Công Ry – Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai Hội Chữ thập đỏ tỉnh; ông Trầm Quế Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Minh Xinh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, ông Phùng Văn Huy – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu trưởng, phó các ban, ngành ở huyện cùng lãnh đạo địa phương và 78 hộ dân Khu Định cư 2, Gò Rêu.

 

Công trình điện thắp sáng khu định cư Gò Rêu, thôn 1, xã Tiên An

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Văn Huy chia vui cùng bà con và nhắn nhủ bà con tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Cuộc Vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng nhau chăm lo, bảo vệ công trình và xây dựng Khu Định cư Gò Rêu theo mô hình sáng, xanh, đẹp, giảm thiểu các tệ nạn xã hội và giảm thiểu nguy cơ cao trong thiên tai.



Đông đảo nhân dân thôn 1 đến tham dự lễ Bàn giao công trình
 

 Được biết, nhân dân Khu Định cư 2, Gò Rêu trước đây nằm trong vùng sạt lỡ núi Đầu Voi, có nguy cơ cao gây ra hiểm họa bất cứ lúc nào. Qua đó, từ các chương trình, dự án của trung ương, tỉnh, huyện đã tập trung đầu từ hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh như cầu, đường, điện, nước để vận động di dời nhân dân về nơi ở mới khang trang, sạch, đẹp, tạo ra một diện mạo mới cho bức tranh nông thôn hữu tình, với điện đường, cây xanh từ công trình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện.

Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện trao tặng những phần  quà có ý nghĩa cho Ban Nhân dân thôn 1, Tiên An. Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng 10 suất quà cho 5 cụ già và 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho Ban Nhân dân thôn 1, Tiên An 



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện tặng quà cho các em học sinh

 

Công trình trên được triển khai và thực hiện hơn 1 tuần, là Mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của Hội Chữ thập đỏ huyện trong việc góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, nó có ý nghĩa lớn về mặt dân vận chính quyền, là công trình của lòng dân, của sự đồng thuận từ tiếng nói đến hành động của 78 hộ dân Khu Định cư 2, Gò Rêu, xã Tiên An.

thôn mới, cùng nhau chăm lo, bảo vệ công trình và xây dựng Khu Định cư Gò Rêu theo mô hình sáng, xanh, đẹp, giảm thiểu các tệ nạn xã hội và giảm thiểu nguy cơ cao trong thiên tai. 

Được biết, nhân dân Khu Định cư 2, Gò Rêu trước đây nằm trong vùng sạt lỡ núi Đầu Voi, có nguy cơ cao gây ra hiểm họa bất cứ lúc nào. Qua đó, từ các chương trình, dự án của trung ương, tỉnh, huyện đã tập trung đầu từ hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh như cầu, đường, điện, nước để vận động di dời nhân dân về nơi ở mới khang trang, sạch, đẹp, tạo ra một diện mạo mới cho bức tranh nông thôn hữu tình, với điện đường, cây xanh từ công trình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện.

                                                                   Theo Hội CTĐ Tiên Phước