www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công an huyện Tiên Phước: Phá nhiều vụ án hình sự, ma túy

Với quyết tâm đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra ánh sáng, trong thời gian qua, Công an huyện Tiên Phước đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 Khoảng 14 giờ 45 ngày 18.12.2018, kẻ gian lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Chút (thôn 2, Tiên Cảnh) trộm cắp số tiền hơn 7 triệu đồng. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Như Công (SN 1988, thôn 6, Tiên Cảnh). Hiện Công đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố bị can và bắt tạm giam. 

Lúc 18 giờ 45 phút ngày 12.01.2019, Công an huyện nhận được đơn báo cáo của chị Phạm Thị Sương (thôn 6, Tiên Lãnh) về việc kẻ gian đột nhập phòng trọ của chị trộm cắp 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy J8. Chỉ trong vòng 18 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định và đưa đối tượng gây án là Lê Văn Trầm (SN 1997, trú thôn 1, Tiên Cảnh) ra ánh sáng. 

19 giờ 45 ngày 3.2, Nguyễn Văn Toàn (SN 1999, thôn 4, Tiên Lập) đến tiệm cầm đồ Phương Mẫn của chị Nguyễn Thị Hương (KP. Bình Phước, TT. Tiên Kỳ) và dùng đá đập tủ đựng điện thoại trộm cắp 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO F1S. Ngay sau đó Nguyễn Văn Toàn đã bị Công an huyện bắt giữ. 

Trước đó, chiều 29.11.2018, tại Trung tâm Y tế huyện, chị Trương Thị Kim Dung (thôn Cẩm Tây, Tiên Cẩm) bị mất trộm một xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển số 92B1-127.27. Công an huyện đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm xe của chị Dung là Phan Văn Vỹ (SN 1995, thôn 3, Tiên Cảnh).

Ngoài các vụ phạm pháp hình sự kể trên, Công an huyện còn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình là khoảng 13 giờ ngày 10.1.2019, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Phan Ngọc Nhung (SN 1978, thôn 1, Tiên Cảnh) đang có hành vi bán trái phép 0,06g heroin cho 1 đối tượng nghiện. Đấu tranh với Nhung, Công an xác định người bán ma túy cho Nhung là Lê Minh Trang (SN 1977, thôn 1). Tiến hành khám xét nhà Trang, Công an huyện thu được 07 gói heroin. Hiện cả 2 đối tượng này đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.   

   
Đối tượng Phan Ngọc Nhung (trái) và Lê Minh Trang (phải)
 

Trước đó, 23 giờ ngày 17.12.2018, Công an huyện đã bắt quả tang Nguyễn Văn Bường (SN 1969), Trần Văn Tý (SN 1971), Đặng Ngọc Duy (SN 1995), Lê Văn Thủ (SN 1968, cùng trú Tiên Thọ), Trần Lộc (SN 1970, Tiên Lộc) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Bường, Tý, Duy, Thủ, Lộc để điều tra, làm rõ vụ án.
 
                            Phương Nam - Phòng Thanh Tra CA Tỉnh Quảng Nam