www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bổ sung quy chế Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

Thực hiện quy định mới của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” (sửa đổi), sau khi thống nhất với UBND và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đã ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” (bổ sung, sửa đổi) năm 2017 phù hợp theo tình hình của địa phương.

      Theo đó, Quy chế lần này có nhiều điểm mới về đối tượng, nội dung và mức chi hỗ trợ như: đối tượng được hỗ trợ là người nghèo, hộ cận nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất và cộng đồng nghèo; nội dung chi đối với cấp huyện là xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp xã chi hỗ trợ đột xuất và mở rộng đối với các địa phương số tiền tồn quỹ lớn, không sử dụng hết mới chuyển sang hỗ trợ phát triển sản xuất; mức chi hỗ trợ xây dựng nhà tối đa không quá 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa không quá 20 triệu đồng/nhà, hỗ trợ phát triển sản xuất không quá 15 triệu/hộ…

Cùng với bổ sung, sửa đổi Quy chế, Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” huyện cũng được củng cố, kiện toàn từ 12 tăng lên 15 thành viên trong đó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng ban, các Phó ban gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện…

Việc bổ sung, thay đổi một số nội dung trong Quy chế là cơ sở để Mặt trận từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là góp một phần không nhỏ vào nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của toàn huyện.

Dịp này, nhiều địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng tới người nghèo: Mặt trận xã Tiên Lộc phối hợp với Hội xe 67 huyện Tiên Phước sửa chữa lại nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Đỗ (thôn 1) thuộc hộ neo đơn với tổng kinh phí sửa chữa 5.500.000đ; Mặt trận xã Tiên Cảnh tổ chức nghiệm thu nhà bà Mai Thị Xuân Thu (thôn 6) với số tiền 30 triệuđồng từ nguồn của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Nam; Mặt trận xã Tiên Lập tổ chức xây dựng nhà ở cho bà Phan Đẳng (dân tộc Cor) là hộ nghèo thuộc gia đình chính sách được Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ trong dịp 27/7….

 

Mặt trận xã Tiên Lộc phối hợp với Hội xe 67- Tiên Phước sửa chữa lại nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Đỗ

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh nghiệm thu nhà bà Mai Thị Xuân Thu

Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước